Mỹ đề nghị bán tàu chiến, máy bay với giá rẻ cho Thái Lan

ANTĐ - Bangkokpost dẫn lời quan chức Quân đội Thái Lan cho biết, Mỹ đề nghị bán cho Thái Lan một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với giá rẻ nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng hai nước.

Thái Lan là đồng minh thân cận của Mỹ ngoài khối NATO, và Bộ Quốc phòng Mỹ muốn nhấn mạnh mối quan hệ hai bên qua việc bán vũ khí được chọn từ chương trình bán trang bị quân sự dư thừa (Excess Defense Articles - EDA).
Theo trang mạng Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, chương trình EDA đã được thiết lập để bán trang thiết bị quân sự dư thừa cho các quốc gia khác. Đại diện Quân đội Mỹ còn cho biết, ngoài 5 động cơ mới tiêm kích đa năng F-16 chào bán cho Không quân Hoàng gia Thái Lan, Mỹ còn đề nghị bán 1.150 xe Humvee (từng phục vụ tại Iraq) cùng một lô 3 trực thăng BlackHawk với tổng trị giá 1,3 tỷ Baht (khoảng 42 triệu USD).
Hải quân Thái Lan cũng được đề nghị mua 2 khinh hạm lớp Oliver Hard Perry thiết kế từ giữa nhưng năm 1970 với lượng giãn nước 4.100 tấn. “Tất cả danh mục hàng được bán với giá rẻ đặc biệt. Các đề nghị này rất thân thiện tuy các cuộc thảo luận không đi vào chi tiết,” nguồn tin nói.
Đề nghị từ Mỹ được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan Thanongsak Apirakyothin cùng trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh Châu Á- Thái Bình Dương Mark Lippert.