Mỹ đề cao ASEAN về sáng kiến an ninh khu vực

ANTĐ - Chiều 16-11, bên lề Hội nghị hẹp Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN được tổ chức tại Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước ASEAN đã có buổi tham vấn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta để thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ quân sự. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN

tại Siem Reap (Campuchia) hôm 16-11. (Ảnh: Reuters)

Đoàn Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh dẫn đầu. Phát biểu trong cuộc họp báo sau buổi tham vấn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta cho biết, hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề trong khu vực và quốc tế. “Mục tiêu của chúng tôi là luôn cố gắng thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng ở khu vực này. Chúng tôi đang làm sâu sắc hơn những cam kết quân sự với những đồng minh và đối tác ở châu Á - Thái Bình Dương để đảm bảo rằng chúng ta có thể thúc đẩy an ninh và thịnh vượng trong nhiều năm tới” - ông Panetta nhấn mạnh. Theo ông Panetta, việc gia tăng những cam kết quân sự của Mỹ ở khu vực này là một phần trong nỗ lực thực hiện chính sách tái cân bằng. Nỗ lực này không chỉ bao gồm quân sự mà còn cả các mặt hợp tác ngoại giao, kinh tế, văn hóa trên toàn khu vực. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong việc đưa ra các sáng kiến an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để tạo dựng và duy trì sự ổn định trong khu vực. Ông Panetta cho biết, Mỹ luôn ủng hộ và hợp tác các sáng kiến quốc phòng do ASEAN khởi xướng để giải quyết những vấn đề an ninh quan trọng như hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hạt nhân... vì một khu vực ASEAN hòa bình, an ninh, thịnh vượng. 

Cũng trong cuộc gặp, đại diện phía Mỹ nhắc lại mong muốn của Mỹ về một giải pháp hòa bình, đa phương trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. “Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Chúng tôi sẽ không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ, và mong muốn những tranh chấp này được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế”, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ tháp tùng ông Panetta cho biết. 

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra một ngày trước thềm chuyến công du 3 ngày của Tổng thống Barack Obama tới Đông Nam Á. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Obama sau khi tái đắc cử, cho thấy tầm quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong chiến lược “xoay trục” của Mỹ. Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Ben Rhodes cho biết, chiến lược “xoay trục” về châu Á sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama nhiệm kỳ hai. Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon nói rằng, tầm quan trọng của châu Á đối với Mỹ là không phải bàn cãi.