Mỹ đẩy mạnh sản xuất tên lửa Hellfire cho chiến dịch chống IS

ANTĐ - Những đợt không kích chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã khiến cho Mỹ phải tăng cường mạnh khả năng sản xuất tên lửa Hellfire do loại vũ khí này rất phổ biến trên máy bay chiến đấu, trực thăng, cũng như máy bay không người lái của Mỹ và đồng minh.

“Cuộc chiến chống IS đã làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ và đồng minh. Việc sản xuất các tên lửa Hellfire đã tăng mạnh từ năm 2014 và 2015”, đại diện chương trình tên lửa và không gian Mỹ, ông Dan O’Boyle cho hay.

Tên lửa Hellfire đang rất phổ biến trong chiến dịch chống IS

Tên lửa Hellfire đang được sử dụng trong binh chủng hải quân, lính thủy đánh bộ  và không quân Mỹ. Ngoài ra, có hơn 15 khách hàng quốc tế cũng đang biên chế loại tên lửa này, nhiều nước trong đó thuộc liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Giới chức Mỹ không nói rõ số lượng tên lửa Hellfire họ đang lên kế hoạch sản xuất, tuy nhiên  Lầu Năm Góc đã đề nghị được cấp 1,8 tỉ USD trong năm 2017 để mua thêm vũ khí và đạn dược bổ sung cho cuộc chiến chống IS. Ngoài ra, không quân Mỹ cũng đề nghị riêng được cấp ngân sách 400 triệu USD để mua thêm các tên lửa không đối đất, đặc biệt là Hellfire.

Vũ khí dẫn đường chính xác là đặc biệt cần thiết cho việc chống IS do những tên khủng bố thường xuyên ẩn náu vào những nơi có dân thường. Trong những năm 1970, Hellfire chỉ được phóng từ máy bay trực thăng nhằm phá hủy xe tăng hoặc lô cốt của quân địch. Tuy nhiên, đến những năm gần đây, với sự xuất hiện của các cảm biến và công nghệ dẫn đường hiện đại, tên lửa này đã có thể được trang bị trên nhiều phương tiện khác nhau và tấn công chuẩn xác hơn.