Mỹ đẩy mạnh chiến dịch "đánh vào túi tiền" của IS ở Syria

ANTĐ - Các quan chức Mỹ vừa cho hay, liên quân do Mỹ dẫn đầu tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch “đánh vào túi tiền” của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), thể hiện qua việc triển khai máy bay chiến đấu không kích, phá hủy 283 xe bồn chở dầu của IS ở phía đông Syria.

Những chiếc xe bồn trên được IS dùng để vận chuyển dầu bất hợp pháp, nhằm thu về những khoản tiền khổng lồ.

Như vậy, đợt không kích quy mô nói trên đã tạo ra một cột mốc mới quan trọng trong nỗ lực của liên quân nhằm tiêu diệt các chiến binh thánh chiến, trong đó tập trung vào cơ sở hạ tầng buôn lậu dầu của IS – vốn được ước tính mang về cho nhóm này tới 500 triệu USD mỗi năm.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis nói rằng trận không kích trên đã diễn ra hôm 21-11, chưa đầy 1 tuần kể từ khi liên quân tổ chức đợt tấn công tương tự, phá hủy 116 xe chở dầu của IS.
Mỹ đẩy mạnh chiến dịch "đánh vào túi tiền" của IS ở Syria ảnh 1Phá hủy cơ sở hạ tầng khai thác dầu của IS là chiến thuật mới của liên quân nhắm tiêu diệt tổ chức này

Trong chiến lược mới nói trên, máy bay Mỹ ban đầu sẽ bay thấp để “khoe lực lượng” trước các xe tải, sau đó thả truyền đơn với nội dung “Ra khỏi xe ngay, và hãy chạy thật xa”, trước khi nã đạn xuống.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc thì mặc dù những xe tải đó được dùng để hỗ trợ cho nhóm IS, song bản thân các tài xế không bị cho là các phần tử thánh chiến nên liên quân không giết hại họ.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định họ tiến hành chiến dịch “một cách rất có phương pháp” nhằm đảm bảo mục đích phá hủy các phương tiện song không gây ra thương vong cho người dân.

Trong khi đó, ở chiến dịch không kích riêng của mình tại Syria, Nga cũng tuyên bố đã phá hủy hàng chục xe chở dầu, đồng thời sẵn sàng “săn miễn phí” bất kỳ phương tiện vận chuyển dầu nào phục vụ cho bọn khủng bố.