Mỹ đầu tư 317 triệu USD nghiên cứu quần áo công nghệ cao cho quân đội

ANTĐ -   Vào hôm 1-4, Lầu Năm Góc vừa tuyên bố chi 317 triệu USD nhằm phát triển một loại vải công nghệ cao có khả năng thay đổi màu sắc, theo dõi sức khoẻ của binh sĩ hay dự trữ năng lượng. 

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu về chất vải đặc biệt ở bang Massachusetts bao gồm các nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học, nhà sản xuất và tổ chức có chuyên môn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết, mục tiêu của họ là nghiên cứu ra chất liệu có thể “nhìn, nghe, cảm nhận, giao tiếp, dự trữ năng lượng, điều chỉnh nhiệt độ, theo dõi sức khoẻ, thay đổi màu sắc và nhiều tính năng khác”.

Mỹ đầu tư 317 triệu USD nghiên cứu quần áo công nghệ cao cho quân đội ảnh 1Loại vải mới sẽ có khả năng đổi màu, theo dõi sức khoẻ, dự trữ năng lượng 
Ngoài nguồn vốn đầu tư từ chính phủ, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang kêu gọi 250 triệu USD từ những tổ chức tư nhân và địa phương. Khoản đầu tư đầu tiên sẽ kéo dài trong 5 năm.
Ngoài các trường đại học, những hãng thời trang và đồ điện tử cũng được mời vào nghiên cứu. Những công ty này có thể kể đến như Nike, New Balance, Bose, Intel, DuPont, Buhler Quality Yarns. Tổng cộng 52 công ty và các tổ chức phi chính phủ đã tham gia vào nghiên cứu, thêm vào đó là 37 đối tác đến từ 28 bang của Mỹ.

Dự án về loại vải đặc biệt trên chỉ là một nghiên cứu trong hàng loạt dự án sắp được thực hiện hoặc đẩy mạnh bởi Mạng lưới Đổi mới sản xuất quốc gia Mỹ (NNMI), cơ quan được Tổng thống Obama khuyến khích thành lập nhằm nghiên cứu về các công nghệ tương lai như in 3D, kim loại trọng lượng nhẹ…