Mỹ: Đấu súng tại Los Angeles, 4 người thương vong

ANTĐ - Cảnh sát Mỹ thông báo, sáng sớm 13-12 đã xảy ra một vụ nổ súng ở phía trước một khách sạn sang trọng tại khu mua sắm sầm uất của Los Angeles, bang California, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. 

Ông Rosario Herrera, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết, vụ đấu súng được khơi mào từ một vụ đánh lộn tại khách sạn The Standard, lúc 2h30 phút sáng 13-12 giờ địa phương (10h20 GMT, tức 17h20 giờ Việt Nam).

Trong số 4 người được đưa tới bệnh viện, 1 người đã tử vong, 3 người còn lại trong tình trạng ổn định. Hiện vẫn chưa rõ liệu có nạn nhân nào của vụ nổ súng còn ở trong khách sạn hay không, cảnh sát địa phương hiện đang ráo riết truy tìm thủ phạm.

Được biết, khách sạn Standard nằm trong một khu mua sắm sầm uất của thành phố Los Angeles, có tổng cộng 207 phòng, một bể bơi trên tầng thượng, quầy bar đẳng cấp và nhiều dịch vụ hoàn hảo.

Sau mỗi vụ xả súng ở Mỹ, dư luận lại dấy lên những cuộc tranh cãi về vấn đề kiểm soát súng đạn nhưng những cuộc tranh cãi này nối tiếp nhau rơi vào quên lãng.

Cảnh sát đặc nhiệm Mỹ được huy động tới hiện trường vụ đấu súng

Đầu tháng 10-2015, một vụ xả súng đẫm máu tại Đại học Cộng đồng Umpqua, thành phố Roseburg, bang Oregon, gây ra cái chết cho 10 người và làm nhiều người khác bị thương, khiến cả nước Mỹ chấn động.

Hôm 2-12-2015, ba nghi phạm có vũ trang đã xả súng tại một trung tâm dịch vụ xã hội ở thành phố San Bernardino, Nam California, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương nặng.

Đây là vụ xả súng mới nhất sau hàng loạt vụ việc tương tự ở các trường đại học, rạp chiếu phim, căn cứ quân sự và nhà thờ của Mỹ trong thời gian gần đây.

Thực tế đang cho thấy, nếu chính phủ của ông Obama càng chậm trễ trong việc thông qua những cải cách luật sở hữu súng đạn, nước Mỹ sẽ tiếp tục phải chứng kiến các vụ xả súng đẫm máu, với mức độ ngày càng nghiêm trọng và liều lĩnh hơn.