Mỹ: Đấu súng giữa các băng nhóm đua môtô làm 9 người thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 17-5, một vụ đấu súng đã nổ ra giữa các băng nhóm đua mô tô tại một nhà hàng ở Trung tâm Texas làm 9 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Bạo lực bùng phát ngay đầu giờ chiều ngày chủ nhật (17-5), tại một trung tâm mua sắm sầm uất ở Waco dọc giao lộ 35. Cảnh sát Waco, Thượng sĩ W. Patrick Swanton cho biết có 8 người chết tại hiện trường vụ nổ súng ở nhà hàng Twin Peaks và 1 người khác chết ở bệnh viện.

Theo ông, toàn bộ 9 người thiệt mạng đều là thành viên của 3 băng nhóm đua xe mô tô. Tổng cộng có 18 người được đưa tới bệnh viện với những vết thương gây ra bởi dao đâm hoặc đạn bắn. Một số nạn nhân bị cả hai.

"Đây có lẽ là một trong những vụ đấu súng khủng khiếp nhất mà tôi từng gặp trong 34 năm làm nhiệm vụ thực thi pháp luật", Thượng sĩ Swanton nói và cho biết thêm rằng, là không có thường dân vô tội hay cảnh sát nào bị thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ này.

Hiện trường vụ xả súng giữa các băng nhóm đua mô tô ở Texas hôm 17-5


Vụ đụng độ dường như bắt đầu từ trong nhà hàng và cảnh sát đã xuất hiện tại hiện trường khi các thành viên của các băng nhóm di chuyển tới bãi đỗ xe của tổ hợp mua sắm Trung tâm Texas, nơi vụ đấu súng nổ ra.

Các băng nhóm này tụ tập tại Twin Peaks để thảo luận về vấn đề mà ông Swanton cho là nhằm loại bỏ và tuyển chọn thành viên, hai lĩnh vực mà các nhóm này thường bất đồng. Kết quả ban đầu cho thấy một cuộc đụng độ bắt đầu tại một phòng tắm và sau đó lan ra nhà hàng, và leo thang thành các vụ đâm chém và đấu súng. Lúc này, trong nhà hàng có từ 150 đến 200 thành viên thuộc các băng nhóm đua xe.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, khu vực trên đã bị cảnh sát phong tỏa. Sở cảnh sát Waco cảnh báo người dân tránh xa khu vực này và một số người có vũ trang đã bị bắt giữ tại hiện trường. Hiện tại cảnh sát đã bắt giam hàng chục kẻ tình nghi là thành viên của các băng nhóm đua xe trên.