Mỹ đau đầu vì đồng minh tiêu diệt lẫn nhau ở Syria

ANTD.VN - Mỹ vừa phải lên tiếng kêu gọi 2 đồng minh, Thổ Nhĩ Kì và các chiến binh  người Kurd YPG, cần tập trung sức lực vào việc chiến đấu chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thay vì đánh giết lẫn nhau, điều sẽ đe dọa tới chiến lược của Washington tại Syria.

Thổ Nhĩ Kì mới phát động chiến dịch “Lá chắn Euphrates” tại Syria với mục tiêu đánh đuổi IS khỏi thị trấn Jarablus cũng như ngăn cản người Kurd tiến tới gần lãnh thổ nước này.

Sau những trận chiến khá dễ dàng trước IS, Thổ Nhĩ Kì lại đang được cho là tập trung nhiều hơn vào việc giao tranh với Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), vốn bao gồm một số lượng lớn chiến binh người Kurd YPG.

Thổ Nhĩ Kì giao tranh liên tiếp với người Kurd ở Syria

Thổ Nhĩ Kì cho biết, họ đã tiêu diệt được 25 chiến binh người Kurd vào hôm 28-8 vừa qua, tuy nhiên một binh lính của họ cũng đã bị thiệt mạng cùng với đó là 3 người khác bị thương.

“Chúng tôi kêu gọi cả 2 bên không được đánh lẫn nhau và tập trung vào tiêu diệt IS. Tôi hiểu rằng, giữa 2 lực lượng có sự bất đồng quan điểm từ lâu tuy nhiên lợi ích của Mỹ đã quá rõ ràng. Chúng tôi muốn đánh IS và kêu gọi các đồng minh hãy đoàn kết trong việc này”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho hay.

Mỹ ủng hộ chiến dịch của Thổ Nhĩ Kì tại Syria và khuyên người Kurd nên tự trở về phía đông sông Euphrates, tức là cách xa biên giới Thổ Nhĩ Kì vì Washington coi dòng sông Euphrates như ranh giới ngăn cách giữa 2 phe.

Giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kì và SDF làm dấy lên câu hỏi rằng, liệu quân đội Thổ Nhĩ Kì có thọc sâu hơn vào Syria hay cố gắng ngăn chặn những thắng lợi của SDF trước IS. Vào hồi đầu tháng 8, SDF mới chiếm lại được thị trấn Manbij, nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kì chỉ khoảng 30km.