Mỹ “dằn mặt” Nga về vấn đề giải quyết khủng hoảng Ukraine

ANTĐ - Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm thoả thuận Minsk về vấn đề khủng hoảng tại Ukraine, ngay sau khi Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về ngừng bắn và hỗ trợ hoà bình tại Ukraine.

Thoả thuận Minsk được thống nhất giữa lãnh đao Nga, Pháp, Đức và Ukraine nhìn chung đã được tuân thủ nghiêm chỉnh ngoại trừ tại thành phố Debaltseve, nơi được cho là có khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine đang bị vây hãm bởi quân li khai.
Mỹ “dằn mặt” Nga về vấn đề giải quyết khủng hoảng Ukraine ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden

Sau khi nói chuyện với Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã “tỏ ý quan ngại sâu sắc về hành vi vi phạm thoả thuận ngừng bắn của quân li khai và Nga xung quanh và bên trong thành phố Debaltseve”.

Ông Biden cũng cảnh báo rằng, nếu Nga tiếp tục vi phạm thoả thuận Minsk, bao gồm cả cam kết mới thống nhất vào hôm 12-2, thì cái giá mà nước này phải trả sẽ tăng lên rất nhiều.

Theo người đại diện của Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng, quân li khai đã chiếm được 80% thành phố Debaltseve và có rất nhiều binh sĩ của chính phủ Kiev đã ra hàng do thiếu thực phẩm và hết đạn dược. Dân số của Debaltseve có khoảng 25.000 người và đã được sơ tán phần lớn, tuy nhiên, vẫn còn 7.000 dân đang mắc kẹt bên trong thành phố.

Hiện tại các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) chưa thể vào được bên trong nội thành Debaltseve.

Trong bài phát biểu cách đây vài giờ, Tổng thống Putin đã khẳng định rằng, Kiev đang nhận vũ khí từ phương Tây nhưng cho biết ông vẫn tự tin rằng thoả thuận Minsk sẽ thành công. Ông Putin cho rằng chính quyền Ukraine không nên ngăn cản binh lính ra đầu hàng và ít nhất cũng không trừng phạt những người chỉ đang muốn giữ lấy mạng sống của mình.

Cùng lúc đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết do Nga soạn thảo về việc chấp hành ngừng bắn và hỗ trợ thành lập hoà bình ở Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cho biết, Washington hoàn toàn ủng hộ thoả thuận trên nhưng yêu cầu Nga phải chấp hành nghiêm chỉnh hơn các cam kết. Đáp lại phát biểu từ phía Mỹ, Đại sứ Nga Vitaly Churkin đã gọi lời nhận định này là hành động “mang tính công kích” và nhấn mạnh rằng Nga là nước tích cực nhất trong việc nỗ lực mang lại hoà bình trở lại Ukraine qua biện pháp ngoại giao.