Mỹ đã tốn 4.790 tỉ USD cho chống khủng bố sau vụ 11-9

ANTD.VN - Mỹ đã dành 4.790 tỉ USD vào các cuộc chiến tranh tại Trung Đông và nhiều biện pháp ngăn ngừa khủng bố sau vụ khủng bố 11-9.

Dự án “Chi phí chiến tranh” do Viện Watson thuộc Đại học Brown thực hiện nhằm tính toán tổng ngân sách Mỹ dành cho các cuộc chiến tranh của nước này ở Afghanistan, Iraq, Pakistan và Syria cũng như những biện pháp chống khủng bố khác.

Mỹ tốn hàng nghìn tỉ USD để chống khủng bố trong 15 năm qua

Số tiền 4.790 tỉ USD bao gồm chi phí của những trách nhiệm mà Mỹ đã hứa thực hiện cho tới năm 2053, cùng với đó là trợ cấp cho cựu chiến binh, lãi suất mà Mỹ đã phải trả cho các khoản tiền vay để thực hiện chiến tranh, cũng như nhiều chi phí liên quan khác. Số tiền này cao hơn 300 tỉ USD so với mức ước lượng vào năm 2015.

“Lãi suất cho các khoản vay để hoạt động tại nước ngoài sẽ cộng thêm 1.000 tỉ USD vào nợ công cho tới năm 2023. Đến năm 2053, chi phí lãi suất này sẽ đạt ít nhất 7.900 tỉ USD nếu Mỹ không thay đổi cách chi trả tiền cho chiến tranh”, tác giả của dự án Neta Crawford cho hay.

Số tiền khổng lồ trên còn chưa tính tới các chi phí khó ước lượng dành cho binh lính. Ngoài ra, việc huy động sức người cho chiến tranh cũng ảnh hưởng đến lực lượng lao động, ảnh hưởng đến khả năng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giảm khả năng cho vay của Mỹ.