Mỹ cung cấp thiết bị và vũ khí phòng hóa cho quân nổi dậy Syria

ANTĐ - Trong một động thái lạ và tương đối bất ngờ, Nhà trắng đã quyết định cung cấp các trang, thiết bị phòng hóa cho lực lượng đối lập ở Syria, bất kể là hiện nay nguy cơ xảy ra các vụ tấn công hóa học gần như đã không còn.

Ngày 16-9, Nhà Trắng cho biết, họ đã cho phép cung cấp viện trợ và vũ khí cho phe đối lập Syria để giúp họ chống lại vũ khí hóa học, khi mà Nga và Mỹ đang xúc tiến một kế hoạch bảo đảm an toàn cho kho vũ khí hóa học của chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al Assad.

Theo đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dỡ bỏ những hạn chế theo Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu vũ khí của Mỹ, cho phép cung cấp cho lực lượng đối lập Syria hàng viện trợ, bao gồm cả thiết bị và vũ khí chống lại vũ khí hóa học và huấn luyện cho lực lượng này đối phó với vũ khí hóa học, nữ phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Caitlin Hayden, cho biết trong một tuyên bố.

Mỹ đã quyết định cung cấp trang thiết bị phòng hóa cho lực lượng nổi dậy Syria (Ảnh minh họa)

Theo bà Hayden, viện trợ được Tổng thống Obama cho phép cung cấp cho phe đối lập Syria, còn bao gồm các trang thiết bị phi sát thương và hỗ trợ cho các tổ chức quốc tế và các tổ chức chăm sóc y tế hoạt động tại Syria.

“Hành động này là một phần trong nhưng nỗ lực lâu dài và đang diễn ra nhằm cung cấp hỗ trợ liên quan đến việc đối phó với vũ khí hóa học, cho những người có nhu cầu tại Syria,” bà cho biết.

Hồi tuần trước, Nhà Trắng cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp cả viện trợ phi sát thương và viện trợ quân sự cho lực lượng đối lập Syria, ngay cả khi Nga và Mỹ cùng phối hợp thực thi kế hoạch của Nga đặt kho vũ khí hóa học của chính quyền Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế để cuối cùng sẽ tiêu hủy.