Mỹ cung cấp cho Iraq hàng chục tên lửa và UAV

ANTĐ - Ngày 26-12, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, chính quyền Obama đang chuyển cho Iraq hàng chục tên lửa và máy bay do thám không người lái (UAV) để giúp nước này đối phó với tình trạng bạo lực bùng phát gần đây do mạng lưới khủng bố Al-Qaeda hậu thuẫn.

Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Iraq Nuri Kamal al-Maliki yêu cầu Mỹ giúp đỡ chống lại nhóm khủng bố cực đoan này trong chuyến thăm Washington và hội đàm với Tổng thống Barack Obama hồi tháng trước.

Theo tờ New York Times, lô vũ khí đầu tiên gồm 75 tên lửa Hellfire do Iraq mua đã được chuyển đến nước này hồi tuần trước. Ngoài ra, 10 máy bay do thám ScanEagle - phiên bản nhỏ hơn của máy bay Predator vốn thường xuyên bay trên vùng trời Iraq trước đây - dự kiến sẽ được chuyển cho Iraq vào những tháng đầu năm 2014.

"Đợt bàn giao tên lửa Hellfire gần đây và bàn giao máy bay không người lái ScanEagles sắp tới được thực hiện theo thỏa thuận bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của chúng tôi với Iraq nhằm giúp nước này tăng cường khả năng đối phó với mối đe dọa này," một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết."

Máy bay không người lái Scan Eagle của Mỹ

Các nguồn tin chính quyền Mỹ cho rằng đợt chuyển giao vũ khí này có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh Iraq gần như đã dùng hết tên lửa Hellfire.

Trong khi đó, Iraq hiện đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực của phiến quân Hồi giáo tồi tệ nhất trong nửa thập kỷ qua.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki gần đây cho rằng lực lượng khủng bố "đang nỗ lực giành quyền kiểm soát lãnh thổ bên trong biên giới Iraq".