Mỹ công bố hồ sơ mật về chiến tranh Việt Nam

Chính phủ Mỹ ngày 12-5 quyết định công khai hóa tập tài liệu nổi tiếng "Hồ sơ Lầu Năm Góc" liên quan đến chiến tranh Việt Nam vốn được xếp vào loại tài liệu tuyệt mật.

Mỹ công bố hồ sơ mật về chiến tranh Việt Nam

Chính phủ Mỹ ngày 12-5 quyết định công khai hóa tập tài liệu nổi tiếng "Hồ sơ Lầu Năm Góc" liên quan đến chiến tranh Việt Nam vốn được xếp vào loại tài liệu tuyệt mật.

Mỹ quyết định công khai "Hồ sơ Lầu Năm Góc"

Mỹ quyết định công khai "Hồ sơ Lầu Năm Góc"

Với tên gọi chính thức "Quan hệ Mỹ - Việt giai đoạn 1945-1967: Nghiên cứu do Bộ Quốc phòng thực hiện", tài liệu tối mật này nêu chi tiết hành động can thiệp quân sự và chính trị của Mỹ tại Việt Nam trong giai đoạn 1945-1967.

Tài liệu do Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là Robert McNamara đặt làm vào tháng 6-1967 nhằm ghi lại thấu đáo cuộc chiến tranh Việt Nam. Thông qua tài liệu này, người ta được biết mức độ can thiệp quân sự của Mỹ ở Việt Nam lớn hơn nhiều so với những gì đã công bố.

The New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về tập tài liệu này

The New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về tập tài liệu này

Một phần tài liệu trên được tiết lộ lần đầu tiên trên trang nhất của tờ The New York Times năm 1971, ngay lập tức tạo làn sóng phản đối dữ dội chiến tranh Việt Nam. 

Người “xì” tài liệu trên cho The New York Times là ông Daniel Ellsberg, cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ.

Tài liệu này tiết lộ sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Việt Nam lớn hơn công bố rất nhiều

Tài liệu này tiết lộ sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Việt Nam lớn hơn công bố rất nhiều

Như vậy, 40 năm sau khi bị tiết lộ, tập tài liệu trên đã được công khai. Những ai quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon ở Yorba Linda (California).

Theo NLĐO