Mỹ còn lưỡng lự, Syria tranh thủ tái chiếm thành trì trọng yếu nhất miền Bắc

ANTĐ - Trong khi vẫn đang phải chịu một sức ép khổng lồ của của Mỹ và đồng minh, quân chính phủ Syria vẫn không lơi lỏng nhiệm vụ truy quét quân nổi dậy, và họ đã đoạt lại được một thành trì hết sức quan trọng.

Tờ Bild của Đức cho biết, trạm quan sát nhân quyền Syria đưa tin, ngày 3-9 vừa qua, quân chính phủ Syria đã đánh bật lực lượng quân nổi dậy, giành lại quyền kiểm soát Ariha - thành phố có vị trí chiến lược trọng yếu nhất khu vực miền bắc nước này. Giao tranh vẫn còn diễn ra lẻ tẻ, nhưng cơ bản là họ đã kiểm soát toàn bộ thành phố này và các tuyến đường giao thông qua đây.

Trải qua 10 ngày chiến đấu hết sức cam go, quân đội chính phủ Syria đã giành lại được quyền kiểm soát thực tế thành phố Ariha, thuộc tỉnh Idlib. Giành lại quyền kiểm soát thành phố này sẽ giúp quân chính phủ nối thông tuyến vận chuyển, tiếp tế đường bộ từ lâu đã bị cắt đứt.

Mấy hôm trước, quân nổi dậy tuyên bố, đã có hơn 100 sĩ quan và binh lính Syria đầu hàng do lo ngại trước viễn cảnh bị Mỹ và quân đồng minh tấn công. Tuy vậy, họ không đưa ra được bằng chứng và tin này cũng không hề được kiểm chứng bởi các nguồn độc lập.

Mỹ còn lưỡng lự, Syria tranh thủ tái chiếm thành trì trọng yếu nhất miền Bắc ảnh 1
 Quân chính phủ Syria tiến vào thành phố al-Qussair cuối tháng 5 vừa qua

Trong một động thái khác, ngày 5-9 vừa qua, chính phủ Syria đã đưa ra một thông điệp cứng rắn là họ sẽ tấn công đến cùng, quét sạch lực lượng đối lập ra khỏi lãnh thổ Syria, đồng thời cũng sẽ đánh bại bất cứ thế lực nào, kể cả Mỹ và NATO nếu tiến hành chiến tranh xâm lược Syria.

Thứ trưởng ngoại giao Syria, ông Faisal Maqdad tuyên bố: “Kể cả có nổ ra chiến tranh thế giới thứ 3, Syria cũng không thay đổi lập trường của mình. Không có người dân Syria nào muốn làm một người dân mất nước. Tôi không thể tiết lộ những biện pháp đối phó cụ thể, mà chỉ khẳng định rằng, Syria đã sẵn sàng đương đầu với những kẻ xâm lược”.

Các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin, hiện toàn bộ quân đội Syria đã được đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu cao nhất, các kho vũ khí, trang bị đã được di chuyển vị trí hoặc di dời xuống công sự kiên cố, các đơn vị chủ lực cũng liên tục thay đổi vị trí để đối phó với biện pháp không kích và tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ.