Mỹ có tới hơn 20.000 điều luật cho phép sở hữu vũ khí

ANTĐ - Theo thống kê, tại Mỹ có trên 20.000 điều luật đang có hiệu lực cho phép việc mua bán, sở hữu, vận chuyển và sử dụng vũ khí. 
Các báo cáo khác nhau của báo giới ám chỉ đến những con số này khi cuộc tranh luận diễn ra trên toàn quốc về việc kiểm soát vũ khí đã lên đến đỉnh điểm sau vụ thảm sát xảy ra hôm 14-12 tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut làm 26 người bị thiệt mạng trong đó có 20 nạn nhân là trẻ em. 
Hàng năm tại nước này có khoảng 100.000 người bị thương hay bị bắn chết, Trung tâm kiểm soát Vũ khí Brady báo cáo. Trung tâm này cho hay, trong số 23 quốc gia trên toàn thế giới có số dân và thu nhập cao thì 80% các vụ giết người bằng súng xảy ra tại Mỹ.

Những con số khác chỉ ra cho đến cuối tháng 11, FBI đã ghi nhận trên 16.808.000 thủ tục pháp lý cho việc bán vũ khí, con số này nhiều hơn khoảng 350.000 vụ trong cả năm 2011. Họ cũng tính toán hiện có 129.817 giấy phép sử dụng vũ khí trên toàn liên bang. Chỉ tính riêng ngày 28-11 vừa qua, ngày đánh dấu mùa mua sắm cuối năm bắt đầu, FBI đã tiếp nhận 97.848 đơn mua vũ khí.
Một vài ngày trước đó, tổng thống Barack Obama đã chỉ đạo phó tổng thống Joseph Biden chủ trì một ủy ban để đưa ra những đề xuất cứng rắn vào tháng 1-2013 nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực do vũ khí cá nhân gây ra.

Mỹ đang mất kiểm soát đối với vũ khí cá nhân

Tuy nhiên, những người vận động trong Hiệp hội súng quốc gia, tổ chức bảo vệ các quyền được mang và sử dụng súng quy định trong Hiến pháp Mỹ, đã kiến nghị phải bố trí cảnh sát mang áo giáp bảo vệ tại các trường học nhằm ngăn chặn những vụ thảm sát mới có thể xảy ra.
Chỉ tính riêng trong năm 2012 có 19 triệu khẩu súng đã được bán, lượng bán ra cao nhất tính từ thời điểm FBI công bố số liệu vào năm 1998.
Trong khi các số liệu của Tổ chức các môn thể thao bắn súng quốc gia đã phản bác lại khi cho rằng ngành công nghiệp này đã đóng góp 800.031.000 USD trong nền kinh tế Mỹ, nhiều hơn con số 800.027.000 USD trong năm ngoái.
Một cuộc khảo sát cho thấy có 50% số người Mỹ yêu cầu các điều luật về vũ khí cá nhân phải chặt chẽ hơn như bây giờ, trong khi có 43% người khác lại muốn giữ nguyên (29%) hoặc nới lỏng hơn (14%). Kết quả trưng cầu ý kiến cũng cho thấy tỉ lệ ủng hộ luật cấm vũ khí bán tự động là 51%.