Mỹ có thể mất các hợp đồng máy bay trị giá 9 tỉ USD vào tay Nga

ANTĐ - Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đang lên tiếng kêu gọi Nhà Trắng nhanh chóng thông qua các thỏa thuận bán máy bay cho Kuwait, Qatar và Bahrain trị giá 9 tỉ USD do lo ngại các hợp đồng này sẽ rơi tay vào một vài nước khác, trong đó có Nga.

Trong một bức thư gửi lên Nhà Trắng vào tháng trước, thượng nghị sĩ John McCain, Bob Corker, Jack Reed và Claire McCaskill đã kêu gọi Tổng thống Obama nhanh chóng chốt các thỏa thuận bán máy bay cho Kuwait, Qatar và Bahrain trị giá lần lượt 3, 4, 2 tỉ USD.

“Việc từ chối thỏa thuận sẽ chỉ làm những nước này tìm đến các nhà cung cấp khác trong đó có Nga. Mỹ không thể đánh mất cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng ở Trung Đông và duy trì lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh khác. Chúng tôi hiểu rằng, sự cân nhắc kĩ lưỡng là việc cần làm, tuy nhiên, thời gian đưa ra quyết định đã kéo dài quá lâu”, tờ Wall Street Journal trích dẫn bức thư của các nghị sĩ.

Nhà Trắng đang chậm trễ trong việc phê chuẩn các thỏa thuận bán máy bay cho Kuwait, Qatar và Bahrain

Các thỏa thuận trên bao gồm việc bán các lô máy bay chiến đấu F-16 do Lockheed Martin sản xuất, cũng như F-15 và F/A-18 do Boeing sản xuất. Các nghị sĩ trên khẳng định rằng, việc cần làm hơn cả là nhanh chóng bàn giao máy bay cho Kuwait và Qatar. Vào hồi tháng 4-2016, Kuwait vừa chốt hợp đồng mua 28 chiến đấu cơ Typhoon sản xuất bởi các công ty tại châu Âu.

Wall Street Journal cho biết, Mỹ được mong chờ sẽ bán 36 máy bay cho Qatar, 24 cho Kuwait và 17 cho Bahrain. Theo tờ báo này, sự chậm trễ này của Nhà Trắng một phần là do quan hệ với Israel. Chính sách của Washington luôn muốn duy trì Israel là nước có tiềm lực quân sự mạnh nhất trong khu vực và tránh bán nhiều vũ khí hiện đại cho các quốc gia khác.