Mỹ có thể điều máy bay ném bom hạt nhân B-52 đến bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể điều máy bay ném bom hạt nhân B-52 đến bán đảo Triều Tiên khi cuộc chạy đua vũ trang với Triều Tiên tiếp tục leo thang.

Máy bay B-52 của Mỹ có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân

Cuộc tập trận quân sự thường niên mang tên “Đại bàng non”, với sự tham gia của các lực lượng không quân, hải quân, bộ binh của Mỹ và Hàn Quốc đã được tiến hành từ hôm 8-3. Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phóng thử 4 tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản trong một động thái được cho là nhằm phô diễn sức mạnh.

Một quan chức quân đội Mỹ nói với tờ Korea Times của Hàn Quốc rằng, các máy bay ném bom chiến lược B-52 và B-1B tại căn cứ không quân Andersen ở Guam có thể tới tập trận chung với các lực lượng Hàn Quốc.

Cuộc tập trận “Đại bàng non” có sự tham gia của 300.000 binh sĩ Hàn Quốc và 15.000 lính Mỹ, sẽ kéo dài đến cuối tháng 4 tới.

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ cũng vượt Thái Bình Dương tới tham gia cuộc tập trận. Nó mang theo 24 chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet, 10 máy bay chống tàu ngầm S-3 Viking, 4 máy bay gây nhiễu chiến thuật EA-6B Prowler và 4 máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo, trong đó khẳng định Washington vẫn “kiên định trong cam kết của Mỹ” với Seoul.

Ông Jeff Davis, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, cho hay: “Bộ trưởng James Mattis nhấn mạnh thêm rằng bất cứ cuộc tấn công nào vào Mỹ hay các đồng minh sẽ bị đánh bại, và bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào sẽ bị đáp trả một cách hiệu quả và áp đảo”.