Mỹ có nữ thứ trưởng quốc phòng đầu tiên

ANTĐ - Ngày 3-12, Lầu Năm Góc cho biết, tổng thống Mỹ Barack Obama đã đồng ý bổ nhiệm bà Christine Fox làm quyền thứ trưởng quốc phòng Mỹ, thay thế ông Ash Carter sẽ từ nhiệm vào hôm nay (4-12).

Bà Christine Fox (bìa trái) đã được bổ nhiệm làm quyền Thứ trưởng Quốc phòng

“Tôi xin thông báo rằng tổng thống Obama đã chấp thuận đề xuất của tôi về việc bổ nhiệm bà Christine Fox làm quyền thứ trưởng quốc phòng, có hiệu lực từ ngày 5-12. Bà ấy sẽ có thể giúp tôi hoạch định chính sách ngay từ ngày đầu bởi vì bà hiểu rõ tình hình ngân sách, chương trình và các hoạt động toàn cầu của bộ quốc phòng hơn bất kỳ người nào khác”, bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel cho biết trong một tuyên bố.

Bà Fox từng là nhà phân tích, kiêm giám đốc phụ trách đánh giá chương trình và ngân sách của Lầu Năm Góc, chủ tịch trung tâm phân tích hải quân, và hiện là cố vấn của phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng thuộc trường đại học Johns Hopkins, đồng thời kiêm chức cố vấn không lương cho thứ trưởng quốc phòng Ash Carter.

Như vậy, sau khi đảm nhiệm chức vụ này từ ngày 5-12, bà Christine Fox sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí quyền lực thứ 2 tại Lầu Năm Góc. Bà sẽ đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi chính quyền Obama lựa chọn được người kế vị chính thức.