Mỹ chuộng ô tô chạy bằng khí nén

ANTĐ - Tập đoàn Ô tô Ford cho biết, trong năm 2012, lượng xe sử dụng khí nén thiên nhiên bán được lên tới con số kỷ lục 11.600 xe, gấp 4 lần hai năm trước. Đó là dấu hiệu mới nhất cho thấy xe chạy bằng khí tự nhiên đang ngày càng được ưa chuộng.

Giá xăng và dầu diesel ngày càng tăng trong khi khí tự nhiên rẻ, dồi dào, và thải ra ít khí C02, đó là lý do khiến các công ty xe tải và người dân có xu hướng lựa chọn nhiều loại xe này. Theo Clean Energy, khí nén tự nhiên (CNG) có giá từ 1,79 USD đến 3,49 USD cho mỗi gallon ở Mỹ, so với trung bình 3,74 USD cho xăng và 4,12 USD cho động cơ diesel. 

Theo số liệu điều tra của Công ty Tư vấn toàn cầu Navigant, trong năm 2012 thị trường Mỹ tiêu thụ hơn 20.000 xe chạy bằng CNG, trong đó Ford là nhà cung cấp thành công nhất. Các hãng chế tạo ô tô lớn của Mỹ như General Motors và Chrysler cũng đã đưa loại xe tải sử dụng CNG vào danh mục sản phẩm của mình. Navigant dự đoán doanh số bán ra đối với các xe chạy CNG sẽ tăng 10% mỗi năm, có thể đạt gần 40.000 chiếc vào năm 2019 trên thị trường Mỹ.