Mỹ chọn Nhật, Úc làm nơi đặt căn cứ bảo dưỡng cho tiêm kích F-35

ANTĐ -  Việc Mỹ chọn Nhật và Úc làm nơi xây dựng căn cứ bảo dưỡng cho tiêm kích tàng hình F-35 tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ hợp tác quân sự giữa 3 nước.

“Đây là một sự phát triển có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng hệ thống hỗ cho máy bay F-35, ngành công nghiệp bảo dưỡng quốc phòng nội địa và quan hệ đồng minh chiến lược Nhật-Mỹ”, đại diện Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trước giới truyền thông vào hôm 18-12.
Mỹ chọn Nhật, Úc làm nơi đặt căn cứ bảo dưỡng cho tiêm kích F-35 ảnh 1Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ

Máy bay chiến đấu hiện đại F-35, phát triển bởi Mỹ, Anh, cùng nhiều nhà thầu khác, sẽ được mua bởi các nước thuộc vùng châu Á-Thái Bình Dương như Nhật, Úc và Hàn Quốc. Căn cứ tại Úc sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng ở vùng phía nam Thái Bình Dương, trong khi một căn cứ tại Nhật sẽ chịu trách nhiệm với những mẫu F-35 ở vùng bắc Thái Bình Dương.

Cả 2 cơ sở này đều có khả năng sửa chữa và nâng cấp khung máy bay và sẽ chính thức khánh thành vào đầu năm 2018. Úc sẽ bắt đầu cung cấp việc nâng cấp động cơ cho F-35 cũng vào thời điểm đó và Nhật là từ 3 đến 5 năm sau. Mỹ, Nhật và Úc sẽ trao đổi thông tin với nhau về những công việc nâng cấp cho F-35, nhằm chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp.

Nhật cũng hi vọng có thể lĩnh hội được công nghệ hiện đại qua công tác bảo dưỡng máy bay như thiết kế thân máy và cách làm động cơ toả ít nhiệt. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang phát triển máy bay tàng hình cho riêng mình và mong muốn xây dựng được một thiết kế căn bản, bao gồm các tính năng cần thiết.

Thêm vào đó, Nhật và Mỹ cũng đang cân nhắc giúp Úc chế tạo thế hệ tàu ngầm mới. Nhật có thể đóng góp trong việc phát triển thân tàu và động cơ, trong khi Mỹ sẽ cung cấp hệ thống thông tin và vũ khí hiện đại như ngư lôi cho Úc.

Cả 3 nước đã đưa ra một tuyên bố chung vào tháng 11-2014 về việc tăng cường hợp tác an ninh bao gồm thực hiện diễn tập chung và cùng phát triển thiết bị quân sự. Mỹ, Nhật và Úc muốn mở rộng quan hệ vượt xa mức truyền thống bao gồm chỉ huấn luyện chung hoặc giúp đỡ nhau khi xảy ra thảm hoạ thiên nhiên.