Mỹ cho phép mở thêm đường bay tới Cuba

(ANTĐ) - Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) vừa cho phép sân bay quốc tế Fort Myers, một trong 50 sân bay lớn nhất nước Mỹ, nằm ở phía Đông Nam bang Florida, được mở đường bay tới Cuba bắt đầu từ ngày 28-6.
Mỹ cho phép mở thêm đường bay tới Cuba ảnh 1
Ảnh minh họa

Đây là sân bay thứ 12 tại Mỹ và thứ 4 ở bang Florida được mở đường bay trực tiếp tới Cuba. Trước đó, chỉ có 3 sân bay được phép có đường bay Mỹ - Cuba đó là các sân bay quốc tế: Los Angeles, Miami và John F. Kennedy và ngày 8-3-2011, CBP đã thông báo có thêm 8 sân bay quốc tế nước này có đặc quyền đó. Nhà chức trách Cuba đánh giá cao quyết định này của Washington và bày tỏ hy vọng trong tương lai việc đi lại giữa hai nước sẽ được bình thường hóa hoàn toàn. Ngay sau khi nhậm chức vào đầu năm 2009, Tổng thống Obama đã cho phép tất cả công dân Mỹ gốc Cuba được về thăm quê hương. Hồi đầu năm 2011, Tổng thống Obama tuyên bố cho phép các sân bay quốc tế tại Mỹ được cung cấp các chuyến bay được thuê để đi hoặc đến từ Cuba, đồng thời khôi phục lại việc hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia. Có khoảng 1,5 triệu người dân gốc Cuba sống tại Mỹ, tập trung chủ yếu tại bang Florida. Các chính trị gia, tổ chức và doanh nghiệp Mỹ đang hối thúc Washington cho phép công dân Mỹ được tới Cuba du lịch.