Mỹ chỉ định Tư lệnh Hải quân và Lục quân mới

ANTĐ - Ngày 13-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B.Carter công bố Tổng thống B. Obama đã chỉ định Tướng Mark Milley (57 tuổi), chỉ huy binh sĩ Mỹ tại Afghanistan và cũng từng làm việc tại Iraq, vào vị trí tân Tư lệnh Lục quân, trong khi ông John Richardson (55 tuổi) – người đứng đầu chương trình hạt nhân của Hải quân Mỹ, được chỉ định làm Tư lệnh Hải quân mới.

Bộ trưởng Ashton B.Carter đã ca ngợi Tướng Milley là một “chiến binh và chính khách”, gây ấn tượng bởi tính thẳng thắn và óc phán đoán tốt.

Còn ông Richardson được miêu tả là người có suy nghĩ táo bạo và một chỉ huy được kỳ vọng có thể xử lý nhiều vấn đề khó khăn của Hải quân Mỹ. Việc bổ nhiệm các vị trí này cần được Thượng viện thông qua.

Quân đội Mỹ đang có những thay đổi lớn trong hàng ngũ lãnh đạo. Sắp tới, Tướng thủy quân lục chiến Joseph Dunford dự kiến sẽ trở thành tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, thay cho Tướng Martin E. Dempsey sắp về hưu và Tướng Paul J. Selva của lực lượng Không quân sẽ làm Phó chủ tịch.

Mỹ chỉ định Tư lệnh Hải quân và Lục quân mới ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ashton B.Carter (phải) chỉ định Đô đốc John Richardson (trái) và Tướng Mark Milley (giữa), trở thành tân Tư lệnh Hải quân và Tư lệnh Lục quân Mỹ