Mỹ chi 776 triệu USD để phát triển tàu ngầm

ANTĐ - Hải quân Mỹ đã ủy thác một phần hợp đồng trị giá 61,7 triệu USD cho công ty General Electric Boat tiếp tục phát triển khoang tên lửa thông dụng cho tàu ngầm
Vừa qua, hải quân Mỹ đã ủy thác một phần hợp đồng trị giá 61,7 triệu USD cho công ty General Electric Boat tiếp tục phát triển khoang tên lửa thông dụng cho tàu ngầm, lắp đặt trên tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo Successor “Kẻ thay thế” của Anh và tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ.
Mỹ chi 776 triệu USD để phát triển tàu ngầm ảnh 1
Tàu ngầm SSGN-726 lớp Ohio đến biển Đông đợt tháng 10 vừa qua

Căn cứ vào điều khoản hợp đồng, hãng General Electric Boat sẽ mua sắm, chế tạo và thử nghiệm vật liệu chế tạo và thiết bị nguyên mẫu dùng để chế tạo khoang tên lửa. Hợp đồng ban đầu được hải quân Mỹ ký với General Electric Boat vào tháng 12/2008, bao gồm nhiều phân hạng với tổng trị giá lên đến 776 triệu USD.

Phân hợp đồng chế tạo khoang tên lửa này sẽ được giao cho Viện thiết kế công trình của General Electric Boat tiến hành, viện này có đội ngũ hơn 4000 nhân viên kỹ thuật trình độ cao, có khả năng hoàn thành tất cả các hạng mục kỹ thuật trong vòng đời của 1 tàu ngầm, từ khi còn là nguyên mẫu khái niệm thiết kế cho đến khi ra đời, rồi cải tạo, nâng cấp cho đến lúc đào thải.