Mỹ chi 50 triệu USD “hỗ trợ tiến trình dân chủ” Ukraine

ANTĐ - Hôm 22-4, Nhà Trắng tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cung cấp một khoản viện trợ trị giá 50 triệu USD cho Ukraine, để nước này thực hiện cải cách chính trị và kinh tế. 

Tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm của phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ukraine. Đây là khoản hỗ trợ nằm trong những nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Ukraine.

11,4 triệu USD trong gói cung cấp này được dành riêng cho việc tổ chức bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào hôm 22-5 tới. Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, số tiền này được dùng để “hỗ trợ tiến trình dân chủ”, song không dành riêng cho bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào.

Ngoài ra, Mỹ còn trợ giúp 8 triệu USD để lực lượng vũ trang Ukraine có ngân sách mua các hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị kỹ thuật và phương tiện vận chuyển.

Tại thành phố Kiev, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Ukraine và quyền Thủ tướng nước này, nhằm công bố các biện pháp giúp đỡ Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng.

Mỹ chi 50 triệu USD “hỗ trợ tiến trình dân chủ” Ukraine ảnh 1

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk tiếp phó Tổng thống Mỹ Joe Biden 


Tại cuộc hội đàm, ông Biden nhận định cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 có ý nghĩa rất quan trọng và sẽ là cơ hội trong việc đặt nền móng cho một quốc gia thống nhất và thịnh vượng.

Về vấn đề kinh tế, ông Biden cũng khẳng định Washington sẵn sàng giúp Kiev ổn định và củng cố nền kinh tế của mình, song cảnh báo nước này cần phải đấu tranh chống lại nạn tham nhũng cố hữu. Ông cũng nhấn mạnh là Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các nhà lãnh đạo Ukraine trong việc nắm bắt cơ hội để tạo ra sự thống nhất quốc gia.

Vế vấn đề an ninh năng lượng, vị phó Tổng thống Mỹ cũng đã thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này về các biện pháp tăng lượng sản xuất khí tự nhiên trong nước, để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ Moscow. Ông cũng khẳng định, việc theo đuổi vấn đề an ninh năng lượng cũng cần có thời gian, nhưng vấn đề này hoàn toàn nằm trong tầm tay của Ukraine.

Chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ diễn ra sau khi có diễn biến căng thẳng mới tại miền đông Ukraine, dấu hiệu cho thấy thỏa thuận Geneva có khả năng bị phá vỡ.