Mỹ chế tạo 500 chiếc F-35 dù chưa hoàn thành thử nghiệm chiến đấu

ANTĐ - Tập đoàn Lockheed Martin vẫn tiếp tục chế tạo dòng máy bay chiến đấu F-35 bất chấp thực tế là khả năng chiến đấu của dòng máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 này vẫn chưa được chứng minh.

Các cuộc thử nghiệm xem máy bay chiến đấu F-35 sẽ thực hiện như thế nào trong môi trường chiến đấu tiếp tục bị trì hoãn thêm một năm nữa và sẽ chỉ bắt đầu vào tháng 8-2018.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã công bố rằng, hơn 500 chiếc máy bay chiến đấu F-35 có thể sẽ được chế tạo trước khi hiệu suất chiến đấu của chúng được chứng minh trong các đợt thử nghiệm đánh giá này.

Ông Michael Gilmore, người đứng đầu bộ phận thử nghiệm vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong báo cáo thường niên về các chương trình vũ khí lớn rằng, các máy bay này vẫn sẽ phải được cải tiến để thực sự có đầy đủ khả năng chiến đấu. Điều đó có nghĩa là sẽ cần phải có thêm kinh phí để thực hiện việc này.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ
Tỷ lệ sản xuất dự kiến sẽ tăng dần trong những năm tới. Cuối cùng, quân đội Mỹ hy vọng sẽ tiếp nhận 2.443 chiếc máy bay chiến đấu F-35 và cung cấp hàng trăm chiếc khác cho các đồng minh, bao gồm Anh, Italia, Australia và Nhật Bản.

Đến năm 2020, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ nâng tổng số máy bay được sản xuất hàng năm lên 120 chiếc từ con số 57 chiếc của năm nay. Trong khi quá trình sản xuất đang diễn ra, máy bay chiến đấu F-35 vẫn có một loạt vấn đề cần phải được khắc phục.

Các lỗi mà máy bay chiến đấu F-35 đang gặp phải bao gồm sự thiếu hiệu quả của hệ thống nhiên liệu, vốn làm hạn chế khả năng cơ động của máy bay, “sự thiếu chính xác” của hệ thống “chẩn đoán”, còn được gọi là “ALIS”, hệ thống bật dù có thể làm gãy cổ phi công khi nhảy dù…

Ông Gilmore cho hay, kế hoạch thử nghiệm bị đình chỉ do lỗi của phần mền “3F”. Đây là phần mềm đảm bảo khả năng chiến đấu cho máy bay F-35. Việc kiểm tra phần mềm sẽ kéo dài đến tháng 1-2018, chậm hơn khoảng 15 so với kế hoạch ban đầu.

Sau đó, đợt thử nghiệm chiến đấu sẽ bắt đầu. Nếu kết quả cho thấy máy bay F-35 đáp ứng được yêu cầu ban đầu, Lầu Năm Góc sẽ bật đèn xay cho việc sản xuất quy mô lớn, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4-2019.