Mỹ chấp thuận cho Hàn Quốc gia tăng tầm bắn của tên lửa đạn đạo

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa thống nhất sẽ xem xét lại hiệp ước an ninh chung nhằm thay đổi giới hạn phát triển tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc trước mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

“2 nhà lãnh đạo đã đồng ý về cách thức thay đổi giới hạn phát triển tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc nhờ có chung quan điểm về việc cần củng cố sức mạnh trước các mối đe dọa từ Triều Tiên”, thông cáo từ phủ Tổng thống Hàn Quốc cho hay.

Theo hiệp ước an ninh Mỹ - Hàn Quốc kí năm 1972, các tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc sẽ chỉ có tầm bắn giới hạn 180km.

Sự hạn chế này là điều mà 2 nước đã đồng ý như một phần của nỗ lực thực hiện cam kết quốc tế chung có tên "Chương trình kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR)" nhằm chống phổ biến các loại vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, vì mối quan ngại an ninh từ Triều Tiên mà mức giới hạn này đã liên tục được tăng lên một vài lần và đến nay đang ở mức 800km.

Tên lửa Hàn Quốc phát triển sẽ có tầm bắn xa hơn

Theo Nhà Trắng, trong cuộc gặp mặt với người đồng cấp Hàn Quốc tại Washington, Tổng thống Trump cũng đã phê chuẩn về mặt nguyên tắc các hợp đồng buôn bán vũ khí trị giá hàng tỉ USD với Hàn Quốc.

Quyết định của Mỹ và Hàn Quốc được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Triều Tiên leo thang căng thẳng lên một tầm cao mới bằng việc phóng tên lửa đạn đạo qua không  phận của Nhật Bản. Vào hồi tháng 7, nước này cũng đã phóng thử 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa và tuyên bố nó có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.