Mỹ cấy phấn mềm gián điệp trên hàng trăm triệu điện thoại di động toàn cầu?

ANTĐ - Ngày 24-2, cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ - Edward Snowden đã tiết lộ thông tin mới nhất về việc Cơ quan Tình báo Mỹ và Anh đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của Công ty Gemalto, nhà sản xuất thẻ sim lớn nhất thế giới để cấy phần mềm gián điệp, phần mềm này có thể bí mật giám sát máy điện thoại di động của hàng trăm triệu người dùng trên toàn thế giới. Một số Công ty điện thoại của Trung Quốc cũng đã sử dụng thẻ sim của công ty này sản xuất. 
Mỹ cấy phấn mềm gián điệp trên hàng trăm triệu điện thoại di động toàn cầu? ảnh 1

Hình ảnh minh hoạ

Ngày 25-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi đã bày tỏ quan tâm đặc biệt về hành động này và cho biết chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối việc sử dụng ưu thế về công nghệ thông tin, hoặc lợi dụng điều kiện thuận lợi trong cung ứng sản phẩm công nghệ thông tin, thông qua thủ đoạn cấy nhúng các phần mềm gián điệp để thực hiện hành vi giám sát mạng thông tin liên lạc.

Tiến sĩ, giảng viên nổi tiếng khoa chính trị quốc tế trường Đại học Phục Đán, Thượng Hải, Trung Quốc, ông Thẩm Dật cho rằng, Hacker chỉ là hành vi phạm tội cá biệt trong không gian mạng, phần lớn các cuộc tấn công đều mang tính đặc thù và tính ngẫu nhiên, mức độ đe doạ có hạn.

 So với Hacker, Mỹ có ưu thế hơn hẳn về mọi mặt, độc quyền về công nghệ và nguồn tài nguyên trong nhiều lĩnh vực như hệ điều hành, chíp điện thoại, máy tính, thiết bị mạng Internet và phần mềm, dễ dàng sử dụng nó để tiến hành các hoạt động lật đổ chính trị quốc tế.

 Thật sự Hoa Kỳ hoàn toàn có thể tạo ra mối đe doạ lớn cho an ninh mạng trên toàn thế giới.