Mỹ cắt “bầu sữa” nhiên liệu cho lực lượng an ninh Afghanistan

ANTĐ - Ngày 2-12, các phương tiện truyền thông Afghanistan đưa tin, Mỹ đã chấm dứt cung cấp nhiên liệu cho quân đội và cảnh sát quốc gia Afghanistan để phản đối những điều kiện tiên quyết của tổng thống Hamid Karzai về việc ký kết thỏa thuận an ninh song phương (BSA) với Washington.

Nhật báo Wahdat cho rằng những điều kiện tiên quyết mới của tổng thống Karzai đã làm Mỹ tức giận và đẩy họ nhanh chóng đi đến lựa chọn rút toàn bộ quân đội ra khỏi Afghanistan, đồng thời với đó, việc hỗ trợ tài chính đối với các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan cũng sẽ chấm dứt.

Tờ nhật báo này cũng đã lên án tổng thống Karzai về việc đã trì hoãn việc ký kết BSA và cho rằng sự ổn định, thịnh vượng và an ninh sống còn của Afghanistan nằm ở việc ký kết BSA; nếu không tất cả những gì đạt được trong thập kỷ qua sẽ bị hủy hoại.

Trong khi đó, nhật báo Outlook của Anh cho rằng, nhà lãnh đạo đối lập lưu vong Gulbudin Hekmatyar, có các lực lượng ủng hộ đang chống lại lực lượng đồng minh do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan, đã bày tỏ sự ủng hộ tổng thống Karzai về việc trì hoãn ký kết BSA và yêu cầu tổng thống Karzai không ký kết hiệp ước an ninh với Mỹ.

Đoàn xe chở nhiên liệu ở Afghanistan

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết trong một tuyên bố rằng, vấn đề này đã được đưa ra bàn thảo tại một cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia hôm Chủ nhật.

Tại cuộc họp, các tư lệnh quân đội và cảnh sát cho rằng họ đang thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và cho rằng Mỹ đang sử dụng nhiên liệu để gây sức ép đối với tổng thống Karzai trong việc kí kết BSA. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này.

Chính phủ Afghanistan đã bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ chấm dứt cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng an ninh quốc gia của họ sẽ làm ảnh hưởng đến các hoạt động đảm bảo an ninh tại quốc gia Nam Á này.