Mỹ cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria trước thềm cuộc chiến mới với IS

ANTĐ - Các quan chức Mỹ cho biết Mỹ đã cung cấp đạn dược và vũ khí cho lực lượng Liên quân Syria Ả Rập (SAC), trước thềm một cuộc chiến mới với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở thị trấn al-Shadadi, miền bắc Syria.

Hôm 16-12, hãng tin Reuters dẫn lời vị quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các loại vũ khí đã được chuyển giao cho lực lượng SAC, đang chiến đấu ở miền đông bắc Syria trong những ngày gần đây. Đây là lần thứ 3, Nhà Trắng cung cấp vũ khí cho SAC kể từ lần đầu thả đạn dược bằng dù hồi tháng 10-2015.

Dưới sự trợ giúp của Mỹ, lực lượng nổi dậy SAC đang chuẩn bị tiến về al-Shadadi trong một cuộc chiến lớn chống lại IS, nhằm cô lập Raqqa, thành trì chính của nhóm khủng bố ở Syria.

Đại tá Steve Warren, người phát ngôn chiến dịch chống IS do Mỹ dẫn đầu cũng cho biết các chiến binh nổi dậy đã triển khai lực lượng, trang bị vũ khí và thực hiện những bước cuối cùng ở al-Shadadi làm bàn đạp tấn công IS.

Ông Warren từ chối bình luận về bất kỳ hoạt động tiếp tế cụ thể nào của Mỹ nhưng ghi nhận những cố gắng của nước này đối với cuộc chiến đấu chống khủng bố chung như cam kết trước đó.

Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria

Lầu Năm Góc không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về hoạt động này, nhưng Tổng thống Barack Obama lưu ý việc hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy Syria trên mặt đất là một trong những phần quan trọng trong chiến lược của Mỹ chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Trong năm 2015, Washington đã cố gắng chuyển chiến lược từ cố gắng đào tạo hàng nghìn chiến binh bên ngoài Syria sang hỗ trợ vũ khí quân sự cho các nhóm nổi dậy.

Hồi tháng 10-2015, Tổng thống Obama đã quyết định triển khai lực lượng đặc biệt của Mỹ đến miền bắc Syria để phối hợp với lực lượng địa phương và thả đạn dược bằng dù xuống mặt đất. Chiến lược này đã thu được kết quả khả quan ngay từ đầu, khi quân nổi dậy chiếm được thị trấn Al – Hawl và hàng loạt ngôi làng nhỏ hơn về phía nam.

Quân đội Mỹ ước lượng Liên minh các Lực lượng Dân chủ Syria đã chiếm được một khu vực rộng khoảng 1000 km2 trong 6 tuần qua, dưới sự hậu thuẫn của các cuộc không kích từ Mỹ và đồng minh.

Lực lượng Liên quân Syria Ả Rập (SAC) gồm khoảng 5000 chiến binh kết hợp với các chiến binh người Kurd và một số nhóm khác tạo thành Liên minh các Lực lượng Dân chủ Syria nhận sự hậu thuẫn của Mỹ, tham gia chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.