Mỹ cấp “thông tin mật” về phòng thủ tên lửa cho Nga ?

ANTĐ - Người đứng đầu cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết chính quyền Obama đã thảo luận giải mã dữ liệu quan trọng về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ để cung cấp cho Nga.
Chính quyền Obama đang xem xét làm cách nào để làm giảm mối lo ngại của Nga rằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ là nhằm mục đích chống lại kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Những người ủng hộ kiểm soát vũ khí đã cho rằng việc tiết lộ khả năng đánh chặn tên lửa có thể cung cấp một bước đột phá trên vấn đề mà Nga giữ vững quan điểm trong việc cắt giảm vũ khí hạt nhân. Nhưng làm như vậy sẽ chọc tức các thành viên của đảng Cộng hòa rằng chính quyền Obama đang mang vấn đề an ninh quốc gia ra để thỏa hiệp với Moscow.

Mỹ cấp “thông tin mật” về phòng thủ tên lửa cho Nga ? ảnh 1
Tên lửa Patriot, một thành phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ


Trả lời câu hỏi tại phiên điều trần ngày 8-5, giám đốc cơ quan phòng thủ tên lửa, phó đô đốc James Syring, nói rằng ông đã thảo luận việc giải mã các dữ liệu, bao gồm cả tốc độ của tên lửa đánh chặn, với các quan chức cấp cao của bộ quốc phòng.

Hệ thống phòng thủ tên lửa từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi giữa Mỹ và Nga. Mỹ cho rằng các năng lực của hệ thống này là nhằm mục đích chống lại các mối đe dọa từ Iran và Triều Tiên. Họ còn cho rằng tên lửa đánh chặn của họ sẽ không gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga.

Mỹ cấp “thông tin mật” về phòng thủ tên lửa cho Nga ? ảnh 2
Nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược của Mỹ


Obama đã hai lần thay đổi kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu nhưng Nga vẫn lớn tiếng phản đối. Ông cho rằng vấn đề quyết định là giải quyết tốt hơn các mối đe dọa. Nhưng các thành viên đảng Cộng hòa đã cáo buộc rằng điều đó là nhằm mục đích xoa dịu sự phản đối của Nga.