Mỹ cấp chiến đấu cơ F-35, giúp Israel giành lợi thế

ANTĐ - Ngày 23-4, Phó tổng thống Joe Biden cho biết, chính phủ Mỹ sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cho Israel vào năm tới, giúp nước này có một lợi thế chiến lược so với các đối thủ ở Trung Đông.

GTrong bài phát biểu nhân kỷ niệm ngày độc lập của Israel, ông Biden nói rằng: "Vào năm tới, chúng tôi sẽ cung cấp cho Israel loại máy bay chiến đấu F-35 JSF ... đưa Israel trở thành nước duy nhất ở Trung Đông sở hữu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5".

Ông còn khẳng định rằng, không có tổng thống Mỹ nào hỗ trợ Israel so với Tổng thống Barack Obama, với bằng chứng trên thực tế là chính quyền Obama đã cung cấp cho Israel khoảng 20 tỷ USD viện trợ quân sự.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, F-35 của Mỹ

Các quan chức Mỹ và lãnh đạo Israel đang tiếp tục thảo luận về những biện pháp giúp Israel duy trì lợi thế lớn về khả năng quân sự so với các đối thủ trong khu vực, ông Biden cho biết thêm.

F-35 là dòng máy bay tiêm, cường kích một chỗ ngồi, một động cơ, sở hữu công nghệ tàng hình hiện đại, và sẽ trở thành máy bay chiến đấu đa năng chính trong quân đội Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Israel, hồi tháng 2-2015, nước này đã ký với Mỹ một hợp đồng mua 14 chiếc máy bay chiến đấu F-35, có giá trị lên tới 3 tỷ USD.

Trước đó, các phương tiện truyền thông cho rằng, Israel đã đặt mua ít nhất 25 chiếc máy bay chiến đấu F-35 để đối phó với việc Nga đã ký các hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran và Syria.