Mỹ cáo buộc Nga tiếp tục không kích lực lượng do họ hậu thuẫn tại Syria

ANTĐ - Ngày 17-6, một quan chức Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Nga tiếp tục tiến hành vụ không kích thứ 2 nhằm vào các tay súng Syria do Mỹ hậu thuẫn đang chiến đấu chống IS, ngay sau khi quân đội Mỹ sử dụng các kênh khẩn cấp để yêu cầu Nga chấm dứt sau vụ không kích đầu tiên.

Quan chức giấu tên trên khẳng định rằng, một số lượng nhỏ các tay súng nổi dậy ôn hòa Syria đã bị tiêu diệt trong các vụ không kích của Nga hôm 16-6 ở miền nam Syria.

Lầu Năm Góc đã chỉ trích vụ tấn công gần al-Tanf, đồng thời bày tỏ sự quan ngại về những ý đồ của Nga tại Syria và cho biết sẽ phản ánh vấn đề này với Nga. Không có lực lượng mặt đất của Nga hay lực lượng Syria do Nga hậu thuẫn nào có mặt tại khu vực vào thời điểm diễn ra cuộc không kích.

Máy bay Su-25 của Nga không kích các mục tiêu của IS tại Syria

"Ban đầu, người Nga nói rằng họ đang chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), và đó không phải là những gì họ đã nói. Đây là một cuộc tấn công vào các lực lượng đang chống lại IS", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Ông Carter không cho biết chi tiết về chuỗi sự kiện trên, nhưng nói với các phóng viên rằng: "Kênh mà chúng tôi phải liên lạc với họ trong những trường hợp như vậy không được sử dụng chuyên nghiệp".

Khi được hỏi về sự kiện này, Điện Kremlin cho biết hôm 17-6 rằng, rất khó để phân biệt giữa các lực lượng nổi dậy ôn hòa và lực lượng nổi dậy Hồi giáo cực đoan dưới mặt đất khi tiến hành các cuộc không kích tại Syria bởi vì chúng thường chiến đấu sát nhau.