Mỹ cáo buộc Nga giữ Hội đồng Bảo an "làm con tin”

ANTĐ - Căng thẳng giữa Washington và Moscow tiếp tục gia tăng khi Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc cáo buộc Nga giữ Hội đồng Bảo an làm “con tin” bằng cách liên tục bác bỏ các nghị quyết về Syria.

Bà Samantha Power, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

"Ngay cả khi Syria vi phạm chuẩn mực quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học, Nga vẫn lẩn tránh các trách nhiệm quốc tế của họ. Chúng tôi và người dân Syria đều nhận ra rằng Hội đồng Bảo an không thể giải quyết tình hình Syria theo cách mà thế giới mong đợi", bà Samantha Power, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York.

Theo bà Power, Nga liên tục sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra từ hơn 2 năm trước.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc cũng bày tỏ hoài nghi về phát biểu gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga “không loại trừ” ủng hộ hành động can thiệp quân sự vào Syria nếu có bằng chứng xác thực chính quyền của Tổng thống Syria Assad đứng đằng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Thủ đô Damascus ngày 21-8.

Phái đoàn ngoại giao Nga tại Liên hợp quốc đã từ chối đưa ra bình luận về những lời phát biểu của bà Power.