Mỹ cáo buộc Nga "đổ thêm dầu vào lửa" tại Syria

ANTĐ - Ngày 17-2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cáo buộc Nga gây cản trở một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Syria bằng việc cung cấp vũ khí và hàng viện trợ cho chính phủ nước này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng: "Nga cần phải trở thành một phần của giải pháp hòa bình này và không được cung cấp thêm vũ khí và viện trợ để giúp Tổng thống Bashar al Assad trở lên mạnh hơn, việc này đang tạo ra một vấn đề rất lớn".

Ngoại trưởng John Kerry còn lên án phái đoàn tại cuộc hòa đàm Geneva, và cho rằng họ đã làm mất cơ hội thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Geneva.

Ông cho rằng những người ủng hộ Syria cần phải gây sức ép buộc Tổng thống Assad phải từ chức, hoặc nếu chính phủ Syria tiếp tục cản trở cuộc đàm phán này thì chính họ sẽ phải chịu trách nhiệm.

Lực lượng đối lập ở Syria

Nga đã chứng tỏ là đồng minh quốc tế chính của chính phủ Syria kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra ở nước này gần 3 năm trước.

Moscow đã sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn chặn nhiều nghị quyết nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chính phủ của Tổng thống Assad, mà các nước phương Tây đã cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường Syria.

Về phía mình, Nga cho rằng, họ chỉ cung cấp các vũ khí và thiết bị quân sự cho quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này theo những hợp đồng đã được ký kết trước khi cuộc nội chiến nổ ra.

Tuyên bố của ông Kerry được đưa ra 2 ngày sau khi các cuộc đàm phán hòa bình quốc tế về Syria do Nga và Mỹ tổ chức đã kết thúc tại Geneva mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.