Mỹ cáo buộc bị Trung Quốc tấn công mạng

ANTĐ - Trung Quốc đang sử dụng gián điệp mạng để thu thập công nghệ nhằm hiện đại hóa quân đội nước này. Đây là thông tin được nêu trong báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc hôm 6-5 trước Quốc hội Mỹ về sự phát triển của quân đội Trung Quốc. 
Mỹ cáo buộc bị Trung Quốc tấn công mạng ảnh 1
Các chuyên gia công nghệ thông tin của quân đội Trung Quốc
(Ảnh: China-defense-mashup.com)


Trong bản báo cáo dài 83 trang, Lầu Năm Góc lần đầu tiên cáo buộc Trung Quốc âm mưu xâm nhập vào các mạng máy tính thuộc Chính phủ Mỹ để thu thập thông tin tình báo về chính sách đối ngoại và các kế hoạch quân sự của nước này. “Mạng máy tính của Chính phủ Mỹ tiếp tục là mục tiêu của các vụ gián điệp mạng, một vài trong số các vụ tấn công đó dường như có liên quan trực tiếp đến Chính phủ và quân đội Trung Quốc”, báo cáo của Lầu Năm Góc nêu rõ.

Theo bản báo cáo trên, thông tin mà gián điệp mạng nhắm đến có thể giúp ích cho các ngành công nghiệp quốc phòng, các nhà hoạch định chính sách quân sự và lãnh đạo chính phủ Trung Quốc. Qua đó, Bắc Kinh sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất vũ khí nước ngoài. 

Ngoài việc đề cập tới sự chú trọng của quân đội Trung Quốc vào chiến tranh mạng, báo cáo của Lầu Năm Góc còn nhắc tới nỗ lực của Trung Quốc trong việc tăng cường sức mạnh quân sự, bao gồm đầu tư vào các tên lửa chống hạm, vệ tinh không gian, đóng tàu sân bay thứ hai và chế tạo các chiến đấu cơ tàng hình.  

Về phần mình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Doanh đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng những đánh giá trong báo cáo của Lầu Năm Góc là vô căn cứ, không mang tính xây dựng và không có lợi cho sự hợp tác Mỹ - Trung trong nỗ lực chống lại các vụ tấn công mạng trên toàn cầu.