Mỹ cảnh báo về nguy cơ bom giầy

ANTĐ - Chính phủ Mỹ vừa cảnh báo các hãng hàng không về loại bom có thể giấu trong giầy và mang lên máy bay.

Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, tình báo Mỹ đã phát hiện ra một vài nguy cơ máy bay dân dụng Mỹ có thể bị đánh bom bởi những tên khủng bố cố tình giấu chất nổ trong giầy, dép.

Lực lượng an ninh không chỉ rõ bất kì những mối đe doạ cụ thể nào nhưng cho biết rằng cảnh báo này tập trung vào những chuyến bay từ nước ngoài đến Mỹ. Đây là lần thứ 2 trong những tuần gần đây chính phủ Mỹ cảnh báo về nguy cơ đánh bom có thể xảy ra ở đường hàng không.

Năm 2001, một đối tượng có tên là Briton Richard đã cố gắng cho nổ tung máy bay từ Paris đến Miami bằng chất nổ được giấu trong giầy.

Lần gần đây nhất Mỹ cảnh báo về nguy cơ bị đánh bom là về mối nghi ngại chất nổ được giấu trong các tuýp thuốc đánh răng trong các chuyến bay đến Nga vào vài tuần trước. Cảnh báo này được phát đi chỉ ít ngày trước khi Thế vận hội mùa Đông Sochi diễn ra bên bờ biển Đen được khai mạc vào hôm 7/2.