Mỹ cân nhắc lệnh trừng phạt mới đối với Nga, Iran vì ủng hộ Syria

ANTD.VN - Ngày 9-4, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết, Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đang thảo luận về khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và Iran vì đã ủng hộ chính quyền Syria.

Bà Haley cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CNN rằng, Tổng thống Trump và chính quyền của ông đã được cung cấp thông tin mật chứng minh rằng Tổng thống Syria Bashar Assad có liên quan đến vụ tấn công hóa học nhằm vào dân thường tại thành phố Idlib.

Tối 6-4, hải quân Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria ở Ash Sha’irat. Tổng thống Trump cho rằng, vụ tấn công nhằm đáp trả loại vũ khí hóa học được sử dụng tại Idlib, khiến hơn 80 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

Một chiếc máy bay chiến đấu của Syria bị phá hủy sau vụ không kích hôm 6-4 của Mỹ

Tuy nhiên, ngoại trưởng Syria đã bác bỏ sự dính líu của chính phủ nước này vào sự kiện Idlib, đồng thời khẳng định rằng, họ chưa bao giờ sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường hay các lực lượng khủng bố hoạt động tại nước này.

Hôm 6-4, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, vụ không kích của không quân Syria gần Khan Shaykhun trúng vào một nhà kho của khủng bố chứa vũ khí hóa học được dự kiến cung cấp sang Iraq, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành một cuộc điều tra chính xác đối với sự kiện này.

Sau đó một ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, những cáo buộc thiếu căn cứ trong vụ vũ khí hóa học tại Idlib của Syria không thể chấp nhận được trước khi một cuộc điều tra được tiến hành.