Mỹ cân nhắc gửi thêm 300 binh sĩ đến Iraq

ANTĐ - Mỹ đang cân nhắc khả năng gửi thêm 300 binh sĩ đến Iraq nhằm tăng cường an ninh cho các nhân sự Mỹ hiện đang làm việc tại quốc gia này.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington có thể sẽ gửi thêm khoảng 300 binh sĩ đến Iraq và văn bản đề nghị đã được trình lên Bộ Ngoại giao. Hiện tại, quyết định chính thức vẫn chưa được thông qua, quan chức này nhấn mạnh.

Kể từ đấu tháng 8, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), nhằm mục đích bảo vệ các nhân sự Mỹ ở thành phố Erbil, vùng người Kurd, cũng như ngăn cản tội ác diệt chủng xảy ra đối với những người thuộc tôn giáo thiểu số tại khu vực này.

Mỹ đang cân nhắc gửi thêm 300 binh sĩ để bảo vệ nhân sự đang làm việc tại Iraq

Ngoài ra, Mỹ đã gửi thêm vài trăm cố vấn quân sự đến Iraq như một nỗ lực để ngăn cản sự phát triển của phiến quân Hồi giáo.

Để đáp trả lại chiến dịch không kích của quân đội Mỹ, vào hôm 19/8, tổ chức IS đã tung ra một đoạn video ghi lại cảnh hành hình dã man nhà báo Mỹ, James Foley, người đã bị bắt giữ ở Syria hồi năm 2012. Những kẻ khủng bố còn đe doạ sẽ thực hiện các hành động tương tự với nhà báo khác có tên Steven Sotloff nếu Mỹ tiếp tục các đợt không kích ở Iraq.

Vào đầu ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hứa sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo, bất chấp mọi lời đe doạ.

Sau khi đoạn video hành hình phóng viên Foley được đăng tải, quân đội Mỹ đã phát động thêm 14 trận không kích khác ở miền bắc Iraq vào hôm 20/8.

Trung tâm chỉ huy Mỹ cho biết các cuộc tấn công, được tiến hành bởi hỗn hợp máy bay chiến đấu, cả có và không có người lái, đã phá huỷ 2 xe bọc thép, 3 máy ném bom, một bệ pháo và 6 xe vận tải của lực lượng IS.