Mỹ cân nhắc cung cấp tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine

ANTĐ -  Chính phủ Mỹ đang cân nhắc việc cung cấp cho Kiev các tên lửa chống tăng Javelin, đạn dược và nhiều vũ khí nhỏ khác nhằm chiến đấu chống lại lực lượng li khai ở miền đông Ukraine, tờ Wall Street Journal đưa tin vào hôm 3-2.

FGM-148 Javelin là tên lửa chống tăng vác vai có khả năng hạ mục tiêu hạ mục tiêu trong tầm bắn từ 75 đến 2.500 mét.

Trước đó, Mỹ đã nhấn mạnh quan điểm không cung cấp các vũ khí sát thương cho Ukraine.

Tuy nhiên, tờ New York Times, trích lời một nguồn tin trong chính phủ Mỹ, cho biết vào hôm 2-2, Washington đang cân nhắc việc cung cấp các loại vũ khí và thiết bị quân sự trước việc quân đội Ukraine đang quay trở lại xung đột căng thẳng với lực lượng li khai miền đông.

Tên lửa FGM-148 Javelin có thể hạ mục tiêu hạ mục tiêu trong tầm bắn từ 75 đến 2.500 mét

New York Times cũng cho biết rằng cố vấn an ninh Mỹ Susan Rice và tư lệnh cấp cao của NATO, tướng Phillip Breed Love là những người nhiệt liệt ủng hộ quyết định này.

Vào tháng 9-2014, trong một chuyến thăm tới Mỹ, Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko đã đề nghị Quốc hội Mỹ hỗ trợ cho Kiev các loại vũ khí sát thương để nước này chiến đấu chống lại quân li khai miền đông, tuy nhiên Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khước từ lời đề nghị này.

Vào hôm 3-2, quân đội của Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk cho biết họ đã tìm thấy các loại đạn dược chỉ được sử dụng bởi các nước NATO trên chiến trường, điều chỉ ra rằng NATO đã cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ phá hỏng thoả thuận bình ổn tình hình Ukraine đạt được giữa Nga, EU, Mỹ và Ukraine vào hôm 17-4-2014 ở Geneva nếu chấp nhận cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Đối đầu quân sự giữa lực lượng quân đội Ukraine và phe li khai miền đông đã dịu dần sau khi 2 bên đạt được thoả thuận ngừng bắn vào hồi tháng 9, tuy nhiên, tình hình lại trở nên căng thẳng vào một vài tuần qua, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và tiến trình hoà bình đứng trước nguy cơ đổ vỡ.