Mỹ cần giữ sức mạnh hải quân để răn đe

ANTĐ - Phát biểu tại buổi họp báo ngày 7-1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan (ảnh) nhấn mạnh, căng thẳng ở Biển Đông cho thấy Mỹ cần duy trì một lực lượng hải quân đủ mạnh để ngăn chặn những căng thẳng đó. 

Mỹ cần giữ sức mạnh hải quân để răn đe ảnh 1

Ông Ryan phản đối kế hoạch giảm bớt số lượng hạm đội Mỹ xuống mức ngang bằng thời tiền Thế chiến thứ nhất như Tổng thống Barack Obama đề xuất. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng ủng hộ quan điểm của ông Ryan, nói rằng nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, ông sẽ điều tàu đến vùng tranh chấp ở Biển Đông để thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý trên biển và trên không của Trung Quốc, đồng thời hợp tác với các đồng minh trong khu vực. “Chúng ta cần đầu tư nguồn lực cần thiết để tái xây dựng sức mạnh hải quân”, ông Rubio nói.