Mỹ cấm Nga tham gia liên quân chống IS ở Syria

ANTĐ - Đặc phái viên Brett McGurk của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu vừa tuyên bố rằng, Washington cấm Moscow tham gia nhóm gồm 45 quốc gia này trong cuộc chiến tại Syria, vì họ không tin tưởng Moscow.

Mỹ cấm Nga tham gia liên quân chống IS ở Syria ảnh 1Mỹ tiếp tục có động thái gây "xa lánh" với Nga

Ông McGurk hiện đang tới thăm Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất, nhằm thảo luận với giới chức tại đây về “khả năng hợp tác và tham gia để tiếp tục thực hiện chiến dịch của liên quân, nhằm đảm bảo đánh tan hoàn toàn IS tại Iraq và Syria”.

Liên minh quân sự chống IS do Mỹ dẫn đầu được thành lập hồi năm 2014, và có 45 quốc gia thành viên. Riêng Nga cũng hoạt động chống IS tại Syria song lại đứng độc lập với liên quân. Sau một số sự cố xảy ra, đã có những ý kiến cho rằng các bên liên quan cần phối hợp với nhau chặt chẽ hơn để đạt hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông.

Ở bên lề cuộc gặp, đặc phái viên Brett McGurk nói rằng Mỹ đã cấm Nga tham gia chiến dịch hiện nay. Theo lời giải thích của ông McGurk, Washington “không tin tưởng” Moscow, vì nước này hỗ trợ chính phủ Syria “cả về mặt vật chất và quân sự” trong cuộc xung đột.

Thay vào đó, Mỹ chỉ phối hợp “giới hạn’ với Nga trong các chiến dịch không kích nhắm vào vị trí của nhóm chiến binh khủng bố al-Nusra Front.

Mặc dù khẳng định “cấm” Nga, song đặc phái viên McGurk nhấn mạnh Moscow vẫn phải có trách nhiệm trong việc yêu cầu giới lãnh đạo Syria tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã đi vào hiệu lực.