Mỹ cam kết hỗ trợ Philippines củng cố quốc phòng

ANTĐ - Thượng viện Mỹ vừa nhất trí thông qua một bản nghị quyết kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh với Philippines, tờ Philstar ngày 8-6 đưa tin. Đại sứ quán Philippines tại Washington cho biết, Nghị quyết 481 do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Richard Lugar bảo trợ đã được Thượng viện Mỹ thông qua khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino thăm chính thức nước này trong 3 ngày. Đây là hành động chứng tỏ cam kết của Mỹ trong việc thực hiện Hiệp ước phòng thủ chung với Philippines. 

Đại sứ Philippines, Jose Cuisia Jr. đã hoan nghênh việc thông qua nghị quyết trên, cho rằng đây là một bước phát triển tích cực, nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh giữa hai nước. Ông Jose cho biết, nghị quyết trên nhấn mạnh lợi ích chung giữa hai nước trong việc đảm bảo tự do hàng hải, ủng hộ giải quyết những tranh chấp chủ quyền trên biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình, ngoại giao, đa phương trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Nghị quyết trên cũng thúc giục chính quyền Washington tiếp tục những nỗ lực trợ giúp Manila trong lĩnh vực an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin và hiện đại hóa quân đội.