Mỹ cải tổ quân đội để ứng phó với Nga, Trung Quốc

ANTĐ - Nhằm khiến quân đội Mỹ hoạt động hiệu quả và hợp tác tốt hơn trước sự đe doạ từ Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đang tìm cách thay đổi cơ cấu tổ chức của quân đội, vốn đã hình thành từ những năm 1970. 

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ở Washington, ông Carter cho biết, sự tái cơ cấu là cần thiết để khiến quân đội Mỹ đương đầu được với 5 mối đe doạ chính trên thế giới là “Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và khủng bố”.

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter
Cơ cấu tổ chức hiện nay của quân đội Mỹ, từ các bộ chỉ huy chiến đấu đến vai trò của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng (CJCS), đều là sản phẩm của đạo luật Tái cơ cấu Bộ Quốc phòng phòng Mỹ Goldwater-Nichols từ năm 1986.

Những sự thay đổi mới sẽ cho CJCS có nhiều quyền hơn trong việc cố vấn các cơ quan chỉ huy và mua sắm, nhằm khiến nó hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ông Carter cho biết, CJCS không nên có quyền quyết định bất kì vấn đề nào nhằm duy trì bản chất bấy lâu nay là cố vấn quân sự cho một chính quyền dân sự.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ loại bỏ khoảng 25% các trụ sở điều hành và đầu tư thêm 35 tỉ USD vào an ninh mạng trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, tư lệnh các bộ chỉ huy cũng sẽ được gia nhập hội đồng mua sắm thiết bị quân sự nhằm tăng tốc độ cho các dự án phát triển và mua vũ khí mới.

Lầu Năm Góc có thể thực thi một số đề xuất theo thẩm quyền của mình trong vài tuần tới, còn những quyết định lớn sẽ cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn.