Mỹ bổ nhiệm Bộ trưởng Lục quân là người đồng tính

ANTĐ - Thượng viện Mỹ ngày 17-5 đã nhất trí bỏ phiếu đồng thuận về việc bổ nhiệm ông Eric Fanning (ảnh) đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Lục quân nước này. Được biết, ông Eric Fanning là người đồng tính đầu tiên trong lịch sử được bổ nhiệm vị trí trên.

Tháng 9-2015, Tổng thống Barack Obama đã đề cử ông Eric Fanning, 47 tuổi, vào vị trí Bộ trưởng Lục quân. Tuy nhiên, trong khi chờ Thượng viện phê chuẩn, ông Fanning đã gặp phải khó khăn khi có những bất đồng quan điểm với Thứ trưởng Quốc phòng nước này Robert Work về vấn đề chuyển tù nhân ở Vịnh Guantanamo tới bang Kanas (Mỹ) sau khi những hình ảnh vụ bê bối đối xử với tù nhân quá tàn bạo ở nhà tù này bị rò rỉ.

Trước đó, ông Fanning từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, Thứ trưởng Không quân, Thứ trưởng Hải quân và cũng là cố vấn thân cận của ông chủ Lầu Năm góc hiện nay Ashton Carter. Ngoài ra, ông Fanning cũng được Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện nước này và Tổng thống Obama ủng hộ mạnh mẽ. Việc bổ nhiệm ông Fanning giữ chức Bộ trưởng Lục quân của Thượng viện Mỹ được đánh giá cao trong việc bảo vệ và đấu tranh vì quyền lợi của người đồng tính ở xứ sở cờ hoa.