Mỹ bị tố đang do thám vùng biển và không phận Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 1/8, Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc các tàu hải quân và máy bay Mỹ đang liên tiếp thực hiện các hành động do thám ở vùng biển và không phận nước này.

“Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều tàu hải quân và máy bay Mỹ hoạt động trong vùng biển và không phận của Trung Quốc”, theo phát ngôn viên bộ quốc phòng Trung Quốc Geng Yansheng.

Lời cáo buộc của Trung Quốc đưa ra vào thời điểm nước này đang cử một tàu do thám đến vùng biển quốc tế ở gần Hawaii để theo dõi cuộc tập trận RIMPAC mà Mỹ là chỉ huy chính và Trung Quốc cũng đang tham gia lần đầu tiên.

Mỹ và Trung Quốc đang tích cực cử tàu do thám lẫn nhau

Hải quân Mỹ không đưa ra một tuyên bố chính thức chống lại cáo buộc của Trung Quốc, nhưng khẳng định rằng với tình hình hiện tại, Trung Quốc không thể chỉ trích Mỹ bởi nước này cũng đang thực hiện hành động do thám tương tự.

Bắc Kinh đã tỏ ra không đồng tình với quan điểm của Mỹ và nhấn mạnh rằng tàu hải quân Trung Quốc đang hoạt động ngoài lãnh hải của Mỹ và hoàn toàn tuân thủ theo luật biển quốc tế và luật nội địa Mỹ.

Ngược lại, Mỹ khẳng định rằng tàu Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế Mỹ, mặc dù chưa có bất cứ hành động nào trái với luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, đại diện bộ quốc phòng Trung Quốc cũng cho rằng hoạt động của một tàu do thám Trung Quốc ở Hawaii không thể so sánh được với lực lượng hùng hậu tàu chiến và máy bay của Mỹ đang xuất hiện trong vùng biển Trung Quốc. Ông cũng cảnh báo rằng những hoạt động này có thể dẫn đến nhiều tai nạn cả trên biển lẫn trên không.

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới, RIMPAC, đang diễn ra từ 26/6 đến 1/8 ngoài vùng biển Hawaii. 47 tàu chiến và 6 tầu ngầm, 200 phi cơ cùng 25.000 binh sĩ từ 23 quốc gia trên thế giới đã tham gia vào cuộc tập trận này.

Lực lượng của Trung Quốc trong cuộc tập trận RIMPAC lần này lớn thứ 2, sau Mỹ với các tàu hải quân bao gồm tàu mang tên lửa huỷ diệt Haikou, tàu trục khu tên lửa Yueyang, tàu tiếp tế Qiandaohu và tàu cứu hộ Peace Ark.