Mỹ bí mật cài mã độc theo dõi internet Triều Tiên từ năm 2010

ANTĐ - Theo tường thuật của tờ New York Times, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) từng cài malware vào hệ thống mạng máy tính Triều Tiên từ năm 2010 nhằm theo dõi internet của quốc gia châu Á này.

Trước cáo buộc từ phía Washington, hôm 14/1, Phó đại diện thường trực Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc An Myong-hun cho biết cáo buộc này thực chất liên quan đến vụ tấn công hãng phim Sony, là một phần của một “chính sách thù địch đã được thiết lập” chống lại Triều Tiên mà Mỹ đang duy trì.

Bộ phim Interview được cho là nguyên nhân chính của vụ việc

Tuần trước, báo MỹThe Wall Street Journal đã viện dẫn một cựu quan chức Triều Tiên cho biết các hacker thực hiện vụ tấn công Sony có thể đã cố ý để lại bằng chứng ám chỉ chính quyền Bình Nhưỡng đứng sau vụ việc.

Hôm 18/1, tờ New York Times đã tiết lộ rằng Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã thâm nhập hệ thống máy tính của Triều Tiên từ năm 2010 nhờ sự trợ giúp của Hàn Quốc cũng như một số đồng minh khác, bằng cách thâm nhập vào các hệ thống máy tính ở Trung Quốc vốn là cổng ra thế giới của internet ở Bình Nhưỡng.

Đây được xem là một trong những nỗ lực của giới chức Mỹ trong việc tìm kiếm bằng chứng nhằm thuyết phục chính quyền Tổng thống Barack Obama tin rằng Bình Nhưỡng là thủ phạm đứng sau vụ tấn công không gian mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures hồi cuối tháng 11/2014.