Mỹ bày tỏ quan ngại về vấn đề an ninh mạng với Trung Quốc

ANTĐ - Trong tuyên bố đưa ra bởi Nhà Trắng vào hôm 25-6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự quan ngại về các hoạt động an ninh mạng của Trung Quốc.

Nhà Trắng đưa tin, ông Obama đã kêu gọi, Trung Quốc nên có những biện pháp để làm giảm tình hình căng thẳng hiện nay. Trong quá khứ, Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc “đột nhập” vào hệ thống máy tính chính phủ và các công ty thương mại Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, 2 nước sẽ cùng hợp tác để đưa ra một bộ quy tắc ứng xử chung về vấn đề an ninh mạng

Vào đầu tháng này, Trung Quốc còn bị cáo buộc xâm phạm an ninh mạng, đánh cắp tới 4 triệu hồ sơ của nhân viên liên bang Mỹ, bao gồm cả người về hưu và người đương nhiệm.

Phát biểu tại Washington vào cuối cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng, 2 bên sẽ cùng hợp tác để đưa ra một bộ quy tắc ứng xử chung về vấn đề an ninh mạng: “Chúng ta cần phải xem xét các quốc gia sẽ hành xử như thế nào, nhưng đặc biệt chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này trong mối quan hệ song phương”.

Trung Quốc phủ nhận chuyện đứng đằng sau vụ xâm nhập kho thông tin dữ liệu của Văn phòng Quản lý nhân sự Mỹ (OPM) 3 tuần trước và nói rằng, Mỹ phải “tôn trọng sự thật này”.

Trong khi đó, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc cũng khẳng định, nước này đang kiểm soát được vấn đề xâm nhập dữ liệu và sẵn sàng hợp tác với Mỹ về an ninh mạng.

Đầu năm nay, Trung Quốc cũng phủ nhận việc có liên quan tới vụ đánh cắp dữ liệu của công ty bảo hiểm y tế Anthem của Mỹ.

Trong tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Obama cũng bày tỏ quan ngại về sự hiện diện ngày càng nhiều của Trung Quốc trên biển Đông. Tuy nhiên, cả 2 bên cùng quan tâm nhấn mạnh tới các vấn đề chung như bảo vệ biển, ngăn ngừa việc đánh bắt trái phép và biến đổi khí hậu.