Mỹ bắt kẻ gửi thư đe dọa Tổng thống

ANTĐ - Một người đàn ông có vũ trang đã bị bắt giữ ở miền Tây nước Mỹ hôm 21-8 do bị cáo buộc gửi thư đe dọa Tổng thống Mỹ Barack Obama. Bà Emily Langlie, người phát ngôn Văn phòng Chưởng lý bang Washington xác nhận, người đàn ông này bị bắt giữ tại một căn hộ ở ngoại ô thành phố Seattle.

“Khi nhân viên mật vụ và cảnh sát địa phương đến căn hộ trên để điều tra, họ phát hiện có vũ khí và bắt giam ông ta mà không có sự cố gì xảy ra”, bà Langlie nói. Kênh MONO của hãng truyền hình ABC News cho biết, 2 loại vũ khí đã bị cảnh sát tịch thu và một đơn vị phá bom đã được phái tới hiện trường. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Obama cùng phu nhân đang ở California và không ai bị thương. Nghi can, không được công bố danh tính, đã bị tạm giam để chờ ra tòa xét xử.

Trước đó, vào tháng 11-2011, một người đàn ông tên là Oscar Ramiro Ortega-Hernandez đã bị cáo buộc bắn vào Nhà Trắng nhằm ám sát Tổng thống Barack Obama nhưng bất thành.