Mỹ bán lô tên lửa không đối không AIM-120C cho Nhật Bản

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chấp thuận hợp đồng bán nhiều tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C cho Nhật Bản theo yêu cầu từ phía chính quyền Tokyo.

“Chính quyền Nhật Bản đã yêu cầu mua 56 tên lửa không đối không AIM-120C, cùng với đó là các thiết bị phụ trợ, linh kiện hay dịch vụ bảo dưỡng hậu cần từ chính phủ và các nhà thầu quân sự Mỹ. Hợp đồng này sẽ mang lại cho Nhật Bản khả năng phòng vệ quan trọng nhằm hỗ trợ việc bảo vệ chủ quyền cũng như nhân sự Mỹ đang đóng quân tại đây”, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) ra thông cáo cho hay.

DSCA và Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ là 2 cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện hợp đồng với Nhật Bản có giá trị khoảng 113 triệu USD.

Tên lửa AIM-120C thích ứng với rất nhiều tiêm kích của Nhật Bản

Hợp đồng vũ khí với Nhật Bản vẫn cần sự chấp thuận của quốc hội Mỹ, tuy nhiên, những thỏa thuận kiểu này thường chỉ được công bố khi đã có chắc chắn sự ủng hộ từ các bên liên quan.

AIM-120C là loại tên lửa dẫn đường bằng radar có thể hoạt động trong mọi môi trường, cả đêm lẫn ngày. Ngoài đầu đạn nổ mảnh nặng 22kg và tầm bắn 55 đến 75km, tên lửa này có thể đạt đến tốc độ Mach 4.

Tên lửa AIM-120C có thể được sử dụng trên các tiêm kích F-15J, F-2, cùng với đó là các chiến đấu cơ F-35 thế hệ mới của Nhật Bản.