Mỹ bàn giao thêm 4 tiêm kích F-16C/D tân trang cho Indonesia

ANTD.VN - Mỹ vừa tiếp tục bàn giao 4 chiếc chiến đấu cơ Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon được tân trang cho không quân Indoensia.

Động thái này là một phần của thỏa thuận trị giá 700 triệu USD, được 2 nước kí vào năm 2012, nhằm cung cấp cho quốc gia Đông Nam Á 24 máy bay F-16C/D cũ của không quân Mỹ nhưng đã được nâng cấp từ phiên bản Block 25 lên Block 52.  

Mỹ đã đồng ý bán cho Indonesia 24 chiếc F-16C/D tân trang vào năm 2012

Theo thông cáo từ không quân Mỹ vào hôm 17-3, những chiếc F-16C/D này từng được sử dụng bởi không quân hoặc các đơn vị vệ binh quốc gia Mỹ, tuy nhiên đã bị loại khỏi biên chế và cất ở trong kho của căn cứ Davis-Monthan tại Tucson, bang Arizona. Vào tháng 5-2013, các máy bay này được đưa đến căn cứ Hill để tân trang sửa chữa, thay hệ thống điện tử, đại tu cánh, gắn bánh xe đáp.

Đây là hợp đồng mua bán vũ khí dư thừa lớn nhất giữa Mỹ và Indonesia từ trước đến nay. Mỗi chiếc F-16 mới hiện nay đang được Lockheed Martin định giá khoảng 70 triệu USD, trong khi, loại đã qua sử dụng giá chỉ từ 15 triệu USD trở lên.

Hợp đồng 700 triệu USD với Indonesia để mua 24 chiếc F-16C/D đã bao gồm công sửa chữa và nâng cấp máy bay. Tuy là đã bị loại khỏi biên chế của Mỹ nhưng hầu hết những máy bay này vẫn được đánh giá là còn tốt và phù hợp với các nước có ngân sách quốc phòng nhỏ.